Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga: VKS làm suy yếu cơ sở hậu cần của bọn khủng bố ở Syria

© Sputnik / Ramil SitdikovPhi công lái cường kích cơ Su-24 chuẩn bị cất cánh từ căn cứ Hmeymim, tỉnh Latakia của Syria
Phi công lái cường kích cơ Su-24 chuẩn bị cất cánh từ căn cứ Hmeymim, tỉnh Latakia của Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Đòn tấn công của không quân Nga tại Syria đã làm thay đổi tình hình tận gốc và làm suy yếu các cơ sở hậu cần của những kẻ khủng bố,- người đứng đầu bộ phận Điều phối phản ứng nhanh trực thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Sergey Rudskoy cho biết.

"Lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên Bang Nga (VKS) đã làm cho các cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố chịu thiệt hại đáng kể Đã hủy diệt hàng ngàn cứ điểm, chôn vùi các kho đạn dược, vũ khí, thiết bị quân sự, trang thiết bị, nhiên liệu, dầu nhờn và chất nổ. Ngoài ra, hơn 200 điểm khai thác dầu mỏ, hút dầu và xử lý nhiên liệu đã bị phá hủy, cũng như hơn 2000 xe chở dầu buôn lậu các sản phẩm dầu mỏ sang Thổ Nhĩ Kỳ ", — ông nói.

Đồng thời, theo lời tướng Rudskoy, tình hình xấu đi ở một số vùng của Syria,  có thể là do tổ chức "Dzhebhat en-Nusra" cố tình phá hoại tiến trình hòa giải.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала