Welt: Erdogan không chỉ bị người Nga không ưa mà cả du khách châu Âu cũng ngán

© Sputnik / Ruslan KrivobokThổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính sách của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây tổn hại cho hình ảnh đất nước và dẫn đến sự sụt giảm mạnh về số lượng du khách, - đó là nhận xét của Die Welt.

Theo dữ liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, trong tháng Tư số du khách  đến thăm nước này là 1,75 triệu người,  ít hơn hồi tháng Tư năm ngoái 28%. Giảm mạnh rõ rệt nhất — tới 79% — là lưu lượng du khách Nga: từ 150.000 người xuống còn 31.000 người. Công dân Đức đến Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Tư cũng giảm bớt 35% — còn 246.000 người. Sụt giảm đáng kể cả số lượng du khách từ Pháp, Anh, Hy Lạp và Hoa Kỳ.

Đất nước này cố gắng vớt vát bù đắp tình trạng sụt giảm đó bằng lượng khách từ Gruzia và Ukraina (theo các hướng này có gia tăng). Nhưng để được như vậy ngành du lịch địa phương  buộc phải đi tới những nhượng bộ đáng kể về mức giá. Mà xưa nay ở đất nước này thì các vị khách từ Nga và Đức vẫn được coi là "đối tượng hầu bao dày và sẵn sàng chi tiền", — bài báo cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала