Nhật Bản sửa luật cấm phụ nữ tái hôn ngay sau ly dị

© Ảnh : tenaciousmeLễ cưới ở Nhật Bản
Lễ cưới ở Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thượng viện Quốc hội Nhật Bản vừa nhất trí thông qua sửa đổi đạo luật năm 1898, trong đó nghiêm cấm phụ nữ tái hôn trong vòng sáu tháng sau khi ly hôn.

Đạo luật ban hành vào cuối thế kỷ XIX vẫn giữ nguyên hiệu lực cho đến tận ngày nay, cấm phụ nữ Nhật Bản không được tái hôn trong vòng sáu tháng sau khi ly hôn, là xuất phát từ cố gắng tránh tranh chấp tiềm ẩn về quyền làm cha, nếu như đứa trẻ sinh ra trong vòng sáu tháng sau khi cha mẹ ly dị.

Sửa đổi pháp luật được thông qua ngày thứ Tư quy định giảm thời hạn "chờ tái hôn" xuống còn 100 ngày trong trường hợp người phụ nữ trình ra được chứng nhận của bác sĩ là không mang thai.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала