Cựu quan chức NATO: Nga và Mỹ cần thảo luận về tương lai của Ukraine

© Fotolia / KLimAx FotoQuốc kỳ Nga và Hoa Kỳ
Quốc kỳ Nga và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Tương lai của Ukraine nên được thảo luận bởi Liên bang Nga và Hoa Kỳ, cựu tổng thanh tra của Quốc hội Đức (quân nhân cao cấp nhất trong các lực lượng vũ trang Đức), cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, tướng về hưu Harald Kujat cho biết.

"Thỏa thuận Minsk dẫn đến việc giảm nhẹ tình hình chứ không phải là giải pháp. Nhưng cái mà chúng ta cần là giải pháp cho cuộc xung đột, và nó có thể đạt được chỉ khi hai siêu cường là Hoa Kỳ và Liên bang Nga cùng nhau nói chuyện về tương lai Ukraina.", — Ông nói.

Kujat bày tỏ sự nghi ngờ rằng giải pháp có thể thu được trong khuôn khổ "định dạng Norman" (Nga, Đức, Pháp, Ukraine). Và ông dẫn ví dụ về hợp tác thành công giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria và Iran, để cho thấy rằng địa chỉ liên lạc tương tự có thể xảy ra trong vấn đề Ukraina.

"Nga khẳng định rằng Moskva không phải là một bên xung đột, người Mỹ cũng nhấn mạnh là không tham gia. Vậy hãy để cho hai bên không tham gia xung đột ấy nói chuyện với nhau về điều đó…" — ông Kujat nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала