Người đứng đầu Đài Loan tuyên bố cần có hạm đội mới

© AFP 2023 / Philippe LopezTsai Ing-wen
Tsai Ing-wen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu mới của chính quyền Đài Loan Tsai Ing-wen, chính trị gia nữ đầu tiên được bầu vào chức vụ này, tuyên bố cần phải có hạm đội mới, cổng thông tin Sina cho biết.

Theo cổng thông tin này, sáng thứ Bảy bà Tsai Ing-wen đã đến căn cứ quân sự tại thành phố cảng Tô Áo, huyện Nghi Lan để thăm tàu Đà Giang. Trong bài phát biểu của mình, bà nhấn mạnh rằng trong tương lai cần phải "đi ngược gió" và lập ra một hạm đội mới. Theo bà, để phát triển khả năng phòng thủ, Đài Loan sẽ phải đối mặt với những thách thức, nhưng "không có cách nào trở lại" và "cần tuân thủ nghiêm ngặt đường lối đã chọn".

Trước đó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, ông cảm thấy lạc quan về sự phát triển quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Theo ông, mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở của cái gọi là "Đồng thuận 1.992." "Đồng thuận 1.992" là thuật ngữ xuất hiện sau cuộc gặp của đại diện Trung Quốc đại lục và Đài Loan vào năm 1992, ngụ ý công nhận sự thống nhất và nguyên tắc "một nước Trung Quốc". Trong trường hợp này, mỗi bên có cách giải thích khái niệm về "một Trung Quốc". Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẽ ngăn chặn bất kỳ hành động liên quan đến cái gọi là Đài Loan độc lập.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала