Ấn Độ cáo buộc nhà phát triển thiết kế cờ IS

© AP Photo / Raad AdaylehIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Cơ quan điều tra quốc gia của Ấn Độ truy tố công dân nước này Mohamed Nasser, bị tình nghi tuyển dụng một nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga), Times of India cho hay.

Nghi phạm 23 tuổi là người gốc bang Tamil Nadu. Năm 2014, chuyển đến Dubai, làm việc với tư cách  nhà phát triển web. Vào đầu năm 2015, người này được tuyển dụng bởi một người ủng hộ G. Theo Times of India, kể từ thời điểm đó, Nasser đã bắt đầu thiết kế logo và cờ cho các nhóm khủng bố.

Vào mùa thu năm 2015, theo khuyến nghị nhà tuyển dụng (theo các nguồn tin khác — ở Libya) y đã đến Syria.  Nhưng ở Sudan, nơi mà người đàn ông trẻ đã dừng lại, y bị bắt, và trong tháng 12 năm 2015 đã bị trục xuất sang Ấn Độ.

Các nhân chứng quan trọng chống Nasser là cha của y, người mà y viết một cách cởi mở về ý định của mình. Ngoài ra, với tư cách là bằng chứng, các nhà điều tra đã sử dụng dữ liệu về hoạt động trên các mạng xã hội, bao gồm cả Telegram và WhatsApp.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала