Libya từ chối nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu

© AP Photo / TT News Agency/Drago PrvulovicNgười tị nạn
Người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Lybia cho rằng nhà chức trách EU cần phải suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết với số di dân này.

Thủ tướng Libya Fayez Saraj đưa ra tuyên bố rằng đất nước ông sẽ không theo gương Thổ Nhĩ Kỳ để nhận trở lại những người tị nạn đã đến châu Âu.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận thực tế để EU gửi người di cư trở lại cho chúng tôi. Châu Âu cần tự tìm cách để đưa người tị nạn hồi hương. Họ không thể sống ở chỗ chúng tôi được", — Deutsche Welle dẫn lời Thủ tướng Saraj.

Người tị nạn Sirya ôm bé gái trên tay xếp hàng tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
The Times: Thổ Nhĩ Kỳ bắn vào người tị nạn chạy sang từ Syria

Có nhận xét là, thông qua địa bàn Libya, nơi đang suc sôi nội chiến  trong năm 2015 đã có hơn 150 nghìn di dân tìm đến châu Âu.

Theo dữ liệu sơ bộ, hiện nay trong nước này đang có đến một triệu người sẵn sàng đi theo con đường đó. Vấn đề càng trở nên đặc biệt bức thiết sau khi đóng cửa "lộ trình Balkan".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала