Ngẫu tượng trên đảo Phục Sinh có thể thành nạn nhân của tình trạng ấm lên toàn cầu

© Sputnik / A.Karmen / Chuyển đến kho ảnhNgẫu tượng trên đảo Phục Sinh
Ngẫu tượng trên đảo Phục Sinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những pho tượng nổi tiếng trên đảo Phục Sinh có thể là một trong những nạn nhân đầu tiên của tình trạng biến đổi khí hậu liên quan đến hoạt động của con người, - đó là nhận định của các chuyên gia Liên Hợp Quốc trong báo cáo thường kỳ của UNESCO về các di sản thế giới và du lịch.

Theo các nhà nghiên cứu của UNESCO, các pho ngẫu tượng độc đáo có thể sớm bị cuốn trôi xuống biển do sự gia tăng chiều cao của sóng trùm lên đảo Phục Sinh, song song với đà xói mòn của bờ biển hòn đảo do sóng vỗ  từ Thái Bình Dương.

Di tích đổ nát của Thư viện trong đô thị cổ Ephesus ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Các chủ thể Di sản toàn thế giới của UNESCO

Đảo Phục Sinh là một trong những nơi bí ẩn nhất trên Trái đất, khoảng hai ngàn năm trước đây từng tồn tại nền văn minh kỳ lạ của thổ dân Polynesia, còn để lại nhiều dấu vết trong hình thức những pho tượng khổng lồ sừng sững, mà ngày nay các nhà khoa học cho rằng là hiện thân sự tôn sùng thiên nhiên thần thánh của tổ tiên và thân sinh các cư dân cổ xưa nhất của hòn đảo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала