Phản ứng của Điện Kremlin khi Đức coi Nga là đối thủ

© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhĐiện Kremlin
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thông tin về kế hoạch của Berlin xếp Matxcơva vào hàng đối thủ khiến mọi người lấy làm tiếc và quan ngại, - ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố.
Tòa nhà Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đức không coi Nga là đối tác nữa

"Nếu thông tin về phiên bản "Sách Trắng" mới là tương ứng với thực tế, thì điều đó có thể đồng thời khiến lấy làm tiếc và quan ngại. Lấy làm tiếc, bởi ở đây đang nói đến tình trạng thiếu hiểu biết về bản chất lập trường của phía Nga, vốn luôn được nêu rõ, có tính chất nhất quán và không hướng tới đối đầu, mà chính hiểu biết đầy đủ và đúng đắn về điều này là cơ sở để tạo lập bầu không khí hiệp lực với nhau và hợp tác cùng có lợi trên lục địa Âu", — ông nói Peskov nói với các phóng viên.

"Còn quan ngại, là bởi lập trường dựa trên sự hiểu lầm và có lẽ dựa cả trên những thông tin sai lệch nào đó, sẽ có khả năng dẫn đến hành động đối đầu chứ không hề đóng góp gì để xây đắp quan hệ tin cậy và hợp tác", — ông Peskov nói thêm.

Được biết, mới đây Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của CHLB Đức là Franz Klintsevich cũng tuyên bố, Nga hẳn sẽ phản ứng với quyết định kể trên của chính quyền Đức. Ông này nói thêm rằng thực ra Berlin đã từ lâu hành xử với Matxcơva như là với đối thủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала