Nga và Mỹ có thể tước thủ đô của IS

© REUTERS / Rodi SaidLực lượng chính phủ Syria tấn công vào thành trì của IS ở Raqqa
Lực lượng chính phủ Syria tấn công vào thành trì của IS ở Raqqa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuộc chiến tranh tại Syria chống "Nhà nước Hồi giáo" đang có một bước ngoặt, tờ "Kommersant" nhận định.

Lần đầu tiên kể từ đầu chiến sự, hai liên minh chống khủng bố (do Nga và Mỹ đứng đầu) thực sự đang liên kết lực lượng để đạt được mục tiêu cụ thể — giải phóng thành phố Raqqah, được coi là thủ đô của Caliphate Hồi giáo.

Từ hai hướng tới thành phố này đang diễn ra chiến dịch tấn công của các nhóm đối lập thân Mỹ và lực lượng chính phủ Syria, cho đến gần đây đã không tiến hành ở tỉnh Raqqah bất kỳ hoạt động nào.

người Kurd Syria ở thành phố Raqqa - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ từ chối phối hợp hoạt động với Nga để chống IS ở Syria

Lần này, họ tấn công vào thành trì của IS bằng các  đội quân xung kích và được hỗ trợ bởi hàng không Nga. Theo "Kommersant", các cố vấn quân sự  của Liên bang Nga đã giúp đỡ thiết lập kế hoạch tấn công.

Chiến dịch nhanh chóng phát triển ra sao sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành giai đoạn chính trong hoạt động chống khủng bố tại Syria và nước láng giềng Iraq.

 

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала