Người Thụy Sĩ suy tính: Có nên nhận khoản trợ cấp 2260 euro mỗi tháng do Nhà nước phát?

© Fotolia / HappyAlexZurich, Thụy Sĩ
Zurich, Thụy Sĩ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký

Tại Thụy Sĩ ngày mùng 5 tháng Sáu tổ chức cuộc trưng cầu, trong đó người dân nêu ý kiến quyết định xem họ có nên đơn thuần là nghỉ việc và nhận tiền do Nhà nước cấp phát.

Ở đây là chuyện nói về khoản trợ cấp mà trong trường hợp có sự đồng ý của công dân, Nhà nước sẽ bảo đảm cấp cho họ "thu nhập cơ bản vô điều kiện" là 2.500 franc (bằng 2260 euro) mỗi tháng cho một người lớn và 625 franc (565 euro) cho một trẻ em.

Theo khảo sát sơ bộ, sáng kiến ​​nghe ra rất nhân văn này vẫn bị từ chối — số người muốn bỏ việc không đi làm nữa và sống vô lo thoải mái bằng kinh phí Nhà nước không chiếm phần đông trong xã hội: tất cả chỉ khoảng 26%.

Những người chống lại đề xuất "ngồi không ăn sẵn" này nói rằng nếu quyết định đó được thông qua sẽ dẫn đến gia tăng các loại thuế,  giảm động lực tích cực của cư dân để làm việc và sáng tạo mà còn gây nguy hại cho hệ thống bảo hiểm xã hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала