Một Việt Nam rực rỡ trong ngày mưa ở thủ đô Nga

© Sputnik / Đan ThiKhai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga
Khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người Matxcơva đã có cơ may hạnh phúc được chiêm ngưỡng những sắc màu Việt Nam rực rỡ và thưởng thức những giai điệu cuốn hút phong phú của đất nước phương Nam mà không cần mất thời gian cho chuyến bay dài.

Chiều tối ngày 06 tháng Sáu tại Nhà hát Malyi Matxcơva — một trong những nhà hát lâu đời nhất của nước Nga, đã có buổi hòa nhạc Gala của các nghệ sĩ Việt trong khuôn khổ Những ngày văn hóa Việt Nam tại LB Nga.

Phát biểu trong lễ khai mạc sự kiện đặc biệt này bằng tiếng Nga rất chuẩn xác tuyệt vời, Bộ trưởng Văn hóa, Du lịch và Thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện nhận định "Việc tiến hành Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga sẽ là cơ hội thuận lợi và độc đáo để nhân dân hai nước hiểu nhau tốt hơn, cảm nhận được vẻ đẹp của nghệ thuật dân tộc, biết được những những nét đặc sắc trong nền văn hóa của đất nước chúng ta, và điều chính yếu nhất là tạo điều kiện để củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia".    

Và rõ ràng buổi hòa nhạc Gala với sự tham gia của những  nghệ sĩ hàng đầu từ Học viện Quốc gia Âm nhạc Việt Nam và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.

Các nữ diễn viên xinh đẹp và nhóm nam vũ công dũng mãnh trong trang phục rực rỡ đã cho thấy sự đa dạng và tinh tế trong những vũ điệu trữ tình và bốc lửa của người Việt và các dân tộc ít người ở Việt Nam. Và những đại diện văn hóa của Việt Nam đã lập tức chinh phục trái tim những người Nga ngồi chật khán phòng Nhà hát Malyi.

Những âm thanh của cánh rừng nhiệt đới, tiếng sóng biển, ngôn ngữ giàu nhạc tính, nỗi buồn và niềm vui, chủ nghĩa anh hùng và lòng nhân ái từ bi — tất cả những điều đó đan xen chan chứa và ngân vang thành giai điệu cuốn hút từ những nhạc cụ dân gian kỳ lạ: nhị, đàn bầu, đàn tờ-rưng, sáo trúc… Và, tất nhiên, nhiều trận bão vỗ tay tặng cho những bài ca và giai điệu Nga, bộc lộ tình yêu và kỹ năng trình diễn tuyệt hảo của các nghệ sĩ Việt khi hát trên mảnh đất Nga. Mời các bạn thưởng thức khúc ca Nga nổi tiếng "Chim họa mi" của nhà soạn nhạc Alexandr Alyabiev, qua giọng ca của nữ nghệ sĩ Tố Loan.

Và tiếp theo là nhạc phẩm của tác giả Vano Muradeli  "Nước Nga — Tổ quốc  tôi" với phần trình bày của nghệ sĩ Mạnh Đức.

Buổi hòa nhạc đã là món quà quý cho tất cả những người đến Nhà hát Malyi trong một chiều mưa Matxcơva — các thanh niên sinh viên và giáo sư, những nhà khoa học và những người làm kinh doanh liên quan đến Việt Nam từ nhiều năm nay hoặc những người chỉ mới biết về đất nước nhiệt đới bên bờ Thái Bình Dương qua báo chí và sách vở.

Dưới đây là chia sẻ của chị Diana Tarasova, giảng viên trường Đại học Tổng hợp Quan hệ Quốc tế Matxcơva (MGIMO):

"Tôi như được dịch chuyển từ khung cảnh ngày mưa trời xám và lạnh của Matxcơva tới đất nước Việt Nam ấm áp và tươi  đẹp. Lắng nghe thứ nhạc đặc biệt, tươi sáng và tràn đầy niềm vui qua thể hiện đầy biểu cảm và rất hiện đại của các nghệ sĩ, được thấy vẻ đẹp duyên dáng và thanh lịch của phụ nữ Việt Nam. Nói chung, thật là một niềm vui lớn, xin cảm ơn các bạn về buổi hòa nhạc tuyệt diệu này".

Còn các sinh viên Nga đang theo ngành Việt Nam học thì không chỉ thích xem, mà còn háo hức tìm hiểu và thấy đây là một dịp học tập bổ ích và thú vị. Đây là ý kiến của cô gái Anna Krainina nữ sinh viên năm thứ  II Viện các nước Á-Phi trường MGU.

"Đối với tôi đây là cuộc gặp đầu tiên với nền văn hóa rực rỡ và đậm bản sắc Việt Nam. Chúng tôi đã ghi lại tất cả trên video và sẽ  học các điệu nhảy và bài hát được thưởng thức hôm nay để biểu diễn trong những buổi hòa nhạc tại Học viện".

Trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga, sau đây chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Việt sẽ ra mắt những cư dân của thành phố Anh hùng Volgograd.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, sau khi làm quen với văn hóa Việt Nam sẽ có nhiều người Nga muốn đến đất thăm đất nước tuyệt vời này, như vậy sẽ góp phần phát triển sự trao đổi  du lịch giữa Nga và Việt Nam. Còn cá nhân Bộ trưởng là một fan hâm mộ lâu năm của văn hóa Nga. Về điều này, Bộ trưởng đã chia sẻ với nhà báo Đan Thi của đài Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала