Ông Medvedev: Nga cần ở lại trong "bảng ngoại hạng" của các nước công nghiệp máy bay

© Sputnik / Alexandr Astafiev / Chuyển đến kho ảnhDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
IRKUTSK (Sputnik) - Nga cần phải tiếp tục ở trong "bảng ngoại hạng" các quốc gia có ngành công nghiệp máy bay, việc đổi mới đội máy bay sẽ tiếp tục, Thủ tướng Dmitry Medvedev phát biểu tại lễ ra mắt máy bay chở khách MC-21 mới.

Tại buổi lễ “ra mắt” máy bay MS-21-300 có sự tham dự của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Ở Irkutsk giới thiệu lần đầu tiên máy bay chở khách MC-21 mới nhất
"Đây là chiến thắng lớn của tập đoàn "Irkut", của các nhà khoa học của chúng ta, của các nhà thiết kế nước nhà, của các kỹ sư và công nhân kỹ thuật của chúng ta. Với bàn tay của bạn, tất nhiên, với sự hỗ trợ nhất định của nhà nước, ngành công nghiệp máy bay hiện đại của Nga đang được xây dựng" - thủ tướng Nga nhấn mạnh.

"Dự án mới trong ngành công nghiệp máy bay rõ ràng không phải là rẻ. Nói chung, không nhiều nước có sự phát triển ngành chế tạo máy bay. Nhóm nhà nước đó gọi là "bảng ngoại hạng". Chúng ta trong mọi trường hợp không được biến mất khỏi bảng đấu này. Vì vậy, chúng ta đang làm việc cho quan điểm triển vọng này và trong tương lai sẽ tiếp tục  đổi mới các máy bay hàng không dân dụng Nga", — ông Medvedev nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала