Bộ Quốc phòng Nga chỉ đích danh ba "thế lực ác quỷ" trên thế giới

© Sputnik / Maksim BlinovTòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga
Tòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ASTANA(Sputnik) - Bộ trưởng quốc phòng của các nước trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã đồng thuận chống lại ba "thế lực ác quỷ": khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và ly khai, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố về kết quả cuộc họp được tổ chức tại Astana hôm thứ Tư.

Ông Antonov nói điều này trong bối cảnh chuẩn bị tập trận chung chống khủng bố:"Sứ mệnh Hòa bình 2016" của các nước thành viên SCO:

"Trong điều kiện các mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, các nhà lãnh đạo của các cơ quan quốc phòng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động chung phối hợp để tăng cường sự ổn định và an ninh trong không gian SCO," — Ông  Antonov lưu ý.

Theo ông, Thủ trưởng các cơ quan quân sự "bày tỏ tin tưởng rằng việc gia nhập trong tương lai của các nước thành viên SCO vào hợp tác quân sự sẽ là một hướng quan trọng của việc tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa các nước thành viên của tổ chức".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала