Ngoại trưởng Czech cáo buộc Nga đang thực hiện chính sách "chia để trị" với EU

© AP Photo / Michael SohnLubomir Zaoralek
Lubomir Zaoralek - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Moskva đang cố gắng để thực hiện chính sách nguyên tắc "chia để trị" với EU, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Lubomir Zaoralek nói trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Theo ông, Nga "sử dụng các điểm yếu" của châu Âu, hỗ trợ phong trào của những người hoài nghi châu Âu và cánh hữu.

"Chủ nghĩa dân túy cánh hữu rất nguy hiểm bởi vì nó thực sự có thể phá hủy trung tâm châu Âu. Chiến lược dài hạn của Nga là "chia để trị", — ông Zaoralek nói.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
FT: Tổng thống Putin không mong sự sụp đổ của Liên minh châu Âu
Ông nói thêm rằng "không nghi ngờ" gì là Moskva tìm cách tài trợ cho các lực lượng chính trị, đặc biệt là "Mặt trận Quốc gia Pháp" và đảng cánh hữu "Jobbik" của Hungary. Đồng thời ngoại trưởng không thể đưa ra bằng chứng nào về điều đó, FT cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc cũng nói rằng cuộc trưng cầu ở Anh về thành viên trong EU có thể có bàn tay của Moskva.

"Sự bất mãn với Liên minh châu Âu tại Anh… là một cơ hội tuyệt vời cho Nga để trở nên mạnh mẽ ở châu Âu", — ông Lubomir Zaoralek nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала