Nga có thể thiệt hại gần 1 tỷ USD một năm vì nhập hải sản vào Hoa Kỳ

© Sputnik / Sergei KrasnoukhovMùa đánh cá hồi ở Sakhalin
Mùa đánh cá hồi ở Sakhalin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trong trường hợp vào tháng Chín năm 2016 bắt đầu hiệu lực của quy định mới về nhập khẩu hải sản ở Mỹ, tạo ra những rào cản nhân tạo, Liên bang Nga có thể mất mỗi năm khoảng 1 tỷ USD, - như ông Oleg Rykov đại diện Cơ quan LB Nga về ngư nghiệp tại Hoa Kỳ nói với phóng viên Sputnik.

"Nếu những quy định này đi vào hiệu lực hoàn toàn, thì  đối với Nga đó sẽ là tổn thất khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Nhập khẩu trực tiếp  đã là 270 triệu USD.  Phần còn lại  chúng tôi đưa qua Trung Quốc để chế biến và sau đó cung cấp vào thị trường Mỹ", — ông Rykov nói khi trả lời câu hỏi về sự thiệt hại có thể của Liên bang Nga trong trường hợp ban hành quy định mới về nhập khẩu hàng thủy sản của Nga tại Hoa Kỳ.

Theo nguồn tin của Sputnik cho biết, năm 2014 dưới tác động của các tổ chức phi Chính phủ bảo vệ môi trường Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã quyết định thi hành biện pháp chống đánh bắt hải sản bắt trái phép trên toàn cầu.

Như nhận xét của chuyên viên Rykov, những quy định này đã được tạo ra "thuần túy dựa trên cơ sở dữ liệu của các tổ chức như trên, nêu tên 13 loài cá đầu tiên" mà việc xuất khẩu cần phải xem lại. Đại diện Cơ quan Liên bang Nga về ngư nghiệp cho biết, những loại cá này là đối tượng then chốt trong khâu nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

"Không một cơ cấu Liên bang nào của Hoa Kỳ có bằng chứng khẳng định  rằng Nga tham gia khai thác hải sản bất hợp pháp", — ông Rykov nhấn mạnh.

"Mỗi nhà cung cấp cần cung cấp lượng thông tin — từ thời điểm khai thác đến trước khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Và nếu không có mẩu giấy như vậy, họ có thể bị cấm nhập khẩu. Ở đây đơn giản chỉ là một kiểu rào cản…", — đại diện của Cơ quan ngư nghiệp Liên bang Nga tại Hoa Kỳ kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала