Phần Lan để ngỏ khả năng gia nhập NATO

© Flickr / CGP GreyQuốc kỳ Phần Lan
Quốc kỳ Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phần Lan - nước không phải là thành viên của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, tuy nhiên vẫn để ngỏ khả năng đưa hồ sơ gia nhập NATO.

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Phần Lan Juha Sipilia.

"Một năm trước, chúng tôi đã viết trong chương trình công tác của Chính phủ rằng Phần Lan là nước không phải là thành viên của khối liên minh quân sự, tuy nhiên, vẫn cho phép khả năng liên kết vào NATO. Mục này, theo ý tôi, cho đến nay vẫn là điểm chức năng có vị trí tốt", — phương tiện truyền thôngdẫn lời người đứng đầu Chính phủ.

Theo quan điểm của nhà chính trị, khả năng nộp đơn xin gia nhập NATO đòi hỏi phải suy tính kỹ lưỡng và như ông Thủ tướng nhận xét, cần có sự ủng hộ rộng rãi của người dân Phần Lan.

"Như vậy không có nghĩa là ai sẽ đưa ra quyết định trong nước sẽ chuyển giao trách nhiệm của họ, mà có nghĩa là họ hiểu rằng đó là quyết định lớn liên quan đến tất cả chúng ta — cả những người thuộc thế hệ hiện tại cũng như tương lai", — ông Sipilia thông báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала