Khảo sát cho thấy người dân châu Âu không chấp nhận chính sách của EU đối với Nga

© Sputnik / Kirill KallinikovĐiện Kremlin
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Cư dân của mười quốc gia châu Âu hàng đầu không chấp thuận các chính sách của EU trong mối quan hệ với Nga. Các chuyên gia xã hội học của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Pew Reasearch Center đã kết luận như vậy.

Cuộc thăm dò dư luận được tiến hành giữa các công dân của mười quốc gia châu Âu: Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hà Lan, Hungary, Hy Lạp, Pháp và Thụy Điển. Tổng cộng, những nước này sản xuất ra 82% GDP của Liên minh châu Âu, họ chiếm 80% dân số EU.

Lá cờ của EU - Sputnik Việt Nam
Chính trị gia châu Âu gửi thư ngỏ kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt chống Nga

Dữ liệu trung bình chỉ ra rằng phần lớn người châu Âu (48% ý kiến thuận — so với 43% ý kiến chống) ủng hộ hợp tác với Nga.

Ngoài ra, các nhà xã hội học đã phát hiện ra rằng, theo ý kiến ​​của người châu Âu, mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của họ là hoạt động của các nhóm khủng bố "nhà nước Hồi giáo" (IS,  tổ chức bị cấm ở Nga).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала