Chính trị gia Đức kêu gọi bãi bỏ thị thực cho người Nga

© AFP 2023 / Andreas GebertLãnh đạo Hội thảo về an ninh Munich Wolfgang Ischinger
Lãnh đạo Hội thảo về an ninh Munich  Wolfgang Ischinger - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BONN (Sputnik)- Cần phải bãi bỏ chế độ thị thực không chỉ đối với các công dân của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn cho người Nga. Lãnh đạo Hội thảo hàng năm về an ninh Munich Wolfgang Ischinger đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu tại diễn đàn truyền thông Deutsche Welle.

"Chúng ta cần phải tăng gấp ba, bốn lần chương trình giáo dục cho các công dân đến từ Nga… Chúng ta cần phải loại bỏ hạn chế thị thực không chỉ đối với người Thổ Nhĩ Kỳ mà còn cho các công dân  Nga", — ông nói.

Theo lời chính trị gia, trong Liên minh châu Âu có rất nhiều chương trình giáo dục, nhưng nó sẽ không được thực hiện đầy đủ cho đến khi "có một không gian truyền thông châu Âuthống nhất".

Trước đó, Ủy ban châu Âu đề xuất chế độ miễn thị thực cho công dân của Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia và Kosovo. Tuy nhiên, tại cuộc họp lãnh đạo  Bộ nội vụ của các nước EU  đã không đạt được một thỏa thuận chung về vấn đề này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала