CIA tố cáo thủ phạm gây thảm họa với máy bay Nga A321 ở Sinai

© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyHoa hồng tại nơi máy bay Airbus A321 rơi ở Ai Cập.
Hoa hồng tại nơi máy bay Airbus A321 rơi ở Ai Cập. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Tình báo Mỹ có dữ liệu cho thấy rằng vụ nổ chiếc máy bay chở khách của Nga trên Sinai là gắn với sự tham gia của nhóm Ai Cập "Ansar Bayt al-Maqdis" có liên hệ với IS (bị cấm ở Nga), - như tuyên bố của Giám đốc CIA John Brennan tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Giám đốc Brennan khẳng định rằng "nhóm này có khả năng thực hiện hành động khủng bố".

Tai họa thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không Nga và Liên Xô xảy ra ngày 31 tháng Mười 2015: chiếc máy bay Airbus A321 đang theo hành trình từ Sharm El Sheikh đến Saint-Peterburg đã bị rơi ở Sinai.

Theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, nguyên nhân tai họa là cuộc tấn công khủng bố.

Về phần mình, chính quyền Ai Cập kêu gọi không nên kết luận vội vã.

"Vụ án hình sự này xem tấn công khủng bố như là một trong những giả thiết. Tuy nhiên chừng nào Tổng Công tố chưa đưa ra phán quyết cáo buộc với những đối tượng có lỗi làm máy bay rơi, thì chừng đó vẫn không nên đồn đoán lung tung", — Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shukri tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала