Bà Merkel: Đức cần gia tăng chi tiêu quốc phòng vì mối đe dọa từ bên ngoài

© AFP 2023 / Odd AndersenAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bà Angela Merkel tuyên bố rằng Đức cần phải tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng để đối phó với "mối đe dọa từ bên ngoài", - như Reuters đưa tin.

Tòa nhà Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đức không coi Nga là đối tác nữa
Thủ tướng Đức cho rằng hiện trạng của EU là "không đủ khả năng tự bảo vệ chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài mà cũng không thể chỉ dựa vào quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương với Hoa Kỳ"

"Đức hiện nay chi khoảng 1,2% GDP cho quốc phòng, trong khi Hoa Kỳ chi 3,4%, cần xích gần những chỉ số đó", —  bà Merkel nhận định.

Xin nhắc, năm 2015 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker  khởi xướng ý tưởng tạo lập quân đội Liên minh châu Âu. Đề xuất của ông này được thảo luận sôi nổi nhưng cho tới nay vẫn không hề có thay đổi chất lượng nào để hình thành đường lối chung chính thức của EU trong lĩnh vực quốc phòng. Trong số những  vấn đề mắc mớ có sự phức tạp khi thành lập Ban chỉ huy thống nhất và việc điều khiển các chiến dịch cũng như phân bổ tài chính.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала