Ngày Tưởng nhớ và Đau buồn ở Nga: "4 giờ sáng, chiến tranh không tuyên bố ..."

© Sputnik / Maksim Blinovhoạt động "Tuyến ký ức"
hoạt động Tuyến ký ức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở nước Nga hôm nay là Ngày Tưởng nhớ và đau buồn, đánh dấu mốc khởi đầu Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Vào hồi 04:00 ngày 22 tháng Sáu 1941, không hề tuyên chiến, nước Đức phát-xít tấn công vào Liên bang Xô-viết bằng đòn tổng lực. Từ thời khắc đó đến chiến thắng là hành trình khốc liệt 1.418 ngày đêm, có 28 triệu người dân Liên Xô thiệt mạng.

22 tháng Sáu, kỷ niệm mốc bắt đầu Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, trên toàn lãnh thổ Nga treo cờ rủ. Trong các cơ sở văn hoá, trên truyền hình và đài phát thanh trong cả ngày hôm nay không tiến hành các sự kiện hoặc chương trình văn nghệ giải trí.

Các nhà lãnh đạo của đất nước tới đặt vòng hoa viếng Mộ Chiến sĩ Vô danh ở Matxcơva.

Trong tương quan này, ở Nga cử hành hàng loạt sự kiện tưởng niệm. Chẳng hạn, có hoạt động "Tuyến đường ký ức" vào buổi chiều tối, các thành viên tham gia thắp sáng 1.418 ngọn nến trên Đường Bờ sông Crưmskaya ở Matxcơva — đúng bằng số ngày đêm quân dân Liên Xô chiến đấu chống lại bọn phát-xít xâm lược.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала