Mỹ cản trở EU xích lại gần Nga thông qua Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ

© Flickr / Robert NeffQuốc kỳ Mỹ
Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Mỹ cản trở EU tái lập quan hệ với Nga, sử dụng Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là công cụ để chống lại điều đó, tác giả của nhiều cuốn sách, bài báo và tài liệu nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và địa chính trị Alexander Del Val cho biết.

"Tôi cho rằng Hoa Kỳ không quan tâm đến một châu Âu mạnh mẽ tiến đến gần hơn với Nga. Do đó, Ukraine (cuộc xung đột ở phía đông nước này), cũng như vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập châu Âu là phương tiện để chia rẽ châu Âu, để ngăn cản châu Âu chung một giọng nói và tiến đến gần hơn với Nga," — ông Alexander Del Val nói với Sputnik.

Theo các nhà phân tích, Mỹ theo đuổi "mục đích để gây mất ổn định châu Âu, đó là một cầu thủ địa chính trị yếu kém."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала