Hội đồng Nghị viện châu Âu hy vọng phái đoàn Nga trở lại vào năm 2017

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhPACE
PACE - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
STRASBOURG (Sputnik) - Chủ tịch nhóm liên hiệp cánh hữu Châu Âu trong Hội đồng Nghị viện châu Âu(PACE) Tiny Kox bày tỏ hy vọng phái đoàn Nga sẽ tham gia công việc của Nghị viện vào năm 2017.

Vào những năm 2014-2015, PACE đã thông qua một số nghị quyết, vì lý do Crưm, phái đoàn Nga  bị tước quyền bầu cử, quyền tham gia vào công việc luật định của tổ chức và giám sát các hoạt động của Nghị viện. Phản ứng lại quyết định trên, đoàn nghị sĩ Nga đã rời bỏ PACE hồi cuối  năm 2015. Vào đầu năm 2016, phía Nga quyết định không gửi các tài liệu cần thiết để xác nhận quyền hạn của mình.

Ông Kox lấy làm tiếc về sự vắng mặt liên tục của các đại biểu Nga, nhưng lưu ý rằng điều này là do "Chính phủ Nga đã hành động trái với luật quốc tế".

"Nhưng chúng tôi hy vọng rằng sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia, Nghị viện Liên bang Nga sẽ trình bày quyền của họ. Và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ chấp nhận, khi đó tất cả các nước thành viên Hội đồng Nghị viện châu Âu đều được đại diện ở đây", — nghị sỹ kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала