Tổng thống Putin: Không một quốc gia nào nên sống với quá khứ

© Sputnik / Ramil SitdikovTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng không một quốc gia nào nên sống trong quá khứ, điều đó "có hại và nguy hiểm" cho tương lai của dân tộc.

"Không một quốc gia nào, không một dân tộc nào nên sống trong quá khứ và đắm chìm trong chủ nghĩa anh hùng của mình mãi mãi. Làm như vậy là có hại và nguy hiểm cho tương lai của dân tộc. Nhưng để tiến về phía trước cần phải phần lớn dựa vào nền tảng những gì các thế hệ trước đã làm nên …", — Nhà lãnh đạo Putin nói trong bài phát biểu tại cuộc họp với các đại diện của Hội lịch sử quân sự Nga tại điện Kremlin.

Tuy nhiên, Tổng thống cũng chỉ ra sự cần thiết phải giáo dục thế hệ trẻ "trên cơ sở tất cả những gì tốt đẹp nhất mà các bậc tiền bối của chúng ta đã tạo dựng trong những thập kỷ qua và nhiều thế kỷ trước".

"Đấy là cách duy nhất để có thể cảm thấy tự tin trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, và là cách duy nhất để có định hướng phát triển đúng đắn", — Tổng thống Putin nói.

"Lịch sử nước Nga — là nền tảng của hệ tư tưởng quốc gia, của văn hóa chúng ta… Đó là những bài học cần thiết để giải quyết các vấn đề đương đại, để nhìn về tương lai trong tầm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn". — Tổng thống Putin nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала