Ireland và Scotland: Muốn ở lại EU và dự định trưng cầu để tách khỏi Anh

© REUTERS / Andrew KellyBrexit
Brexit - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) – Đảng dân tộc chủ nghĩa lớn nhất Bắc Ireland là “Sinn Fein" cho rằng việc Anh ra khỏi EU là dịp để tiến hành trưng cầu về thống nhất Bắc Ireland và Ireland.

"Điều đó có nghĩa là Chính phủ đã mất quyền đại diện cho lợi ích của Bắc Ireland" — Chủ tịch "Sinn Fein" Declan Kearney đánh giá về kết quả Brexit.

Brexit - Sputnik Việt Nam
Những người ủng hộ Brexit giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu
Trước đó, các thành viên dân tộc chủ nghĩa Bắc Ireland đã cảnh báo rằng trong trường hợp Brexit họ sẽ phấn đấu thực hiện trưng cầu dân ý về thống nhất với Ireland trong thành phần EU.

Cùng thời gian này cuộc bỏ phiếu của Scotland qua trưng cầu về tư cách thành viên của Anh tại Liên minh châu Âu cũng cho thấy nguyện vọng làm một bộ phận  của EU, — Bộ trưởng Scotland Nicola Sturgeon tuyên bố.

Theo kết quả của cuộc bỏ phiếu, các cư dân những thành phố lớn nhất của Scotland đều ủng hộ bảo lưu vị trí của Vương quốc Anh trong EU.

Trước đó ông Sturgeon đã cảnh báo rằng nếu Brexit thì đảng dân tộc Scotland sẽ cố gắng đạt tới cuộc trưng cầu mới giành độc lập cho khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала