Sau Brexit tuyên bố về lập trường của Nga là thể hiện trình độ văn hóa chính trị thấp kém

© Sputnik / Алексей Филиппов / Chuyển đến kho ảnhBrexit
Brexit - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bình luận về phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron rằng việc Anh ra khỏi EU sẽ là “niềm hạnh phúc với Putin”, nguyên thủ quốc gia Nga nhận định rằng tuyên bố như vậy không đạt hiệu quả như người ta mong muốn.

"Như chúng ta đang thấy, điều này đã không có kết quả cần thiết đối với những người đã nêu ra, hơn thế nữa sau cuộc bỏ phiếu không một ai có quyền tuyên bố về lập trường của Nga. Điều đó không gì khác hơn là biểu hiện trình độ văn hóa chính trị thấp kém", — ông Putin nhấn mạnh.

Về vấn đề trừng phạt với châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin không cho rằng Brexit sẽ có tác động.

"Về chính sách trừng phạt, tôi không nghĩ rằng việc Anh ra khỏi EU bằng cách nào đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi với Liên minh châu Âu trong lĩnh vực này. Không phải là chúng tôi bắt đầu lệnh trừng phạt với cả hai bên, mà chúng tôi  chỉ đáp trả những hành động mà người ta thực hiện với đất nước mình", — ông Putin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала