Thủ tướng Campuchia bị phạt 4$ vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

© Flickr / Keithmũ bảo hiểm
mũ bảo hiểm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bị cảnh sát tỉnh Koh Kong phạt 4 $ vì đi xe ôm không đội mũ bảo hiểm, báo điện tử Khmer Times cho biết hôm thứ Năm.

Hun Sen - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Campuchia bị buộc tội mua “like” trên Facebook
Thủ tướng Chính phủ đi thị sát tỉnh Koh Kong hôm thứ Bảy và khi ra khỏi xe đã đi thẳng vào bến xe ôm, vì ông muốn đi xe máy, tờ báo dẫn nguồn Facebook của ông Hun Sen cho biết.  

Ông Hun Sen không đội mũ bảo hiểm đi xe máy được khoảng 250 mét thì bị cảnh sát giao thông bắt dừng lại, vì ở Campuchia cấm đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Thủ tướng đã bị phạt số tiền là 4 $, và được đề xuất trả tiền tại trụ sở cảnh sát giao thông ở thủ đô, tờ báo viết.

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã xin lỗi trong mạng xã hội vì "hành động thiếu suy nghĩ" của mình, nhiều người cho rằng ông cố ý không đội mũ bảo hiểm để thu hút sự chú ý của công chúng đối với vấn đề vi phạm giao thông gây ra những hậu quả nặng nề trong nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала