Giáo hoàng La Mã kêu gọi nhà thờ cầu xin sự tha thứ của người đồng tính

© AFP 2023 / Alessandra TarantinoGiáo hoàng La Mã Francis
Giáo hoàng La Mã  Francis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Theo Reuters, Đức Thánh Cha Phancis tuyên bố rằng các Kitô hữu và Giáo hội Công giáo La Mã nên xin lỗi người đồng tính vì thái độ trong quá khứ đối với thiểu số tình dục.

Đức Thánh Cha nói rằng người đồng tính không nên bị phân biệt đối xử, theo Mục vụ thư tín, họ cần được tôn trọng. "Nếu đồng tính là tình trạng của người ta, mà người đó có đức tin tốt và tìm kiếm Thiên Chúa thì chúng ta là ai để mà phán xét họ?" — Đức Thánh Cha nói.

"Chúng ta cần phải xin lỗi vì nhiều thứ, không chỉ trước những người đồng tính. Và chúng ta không chỉ xin lỗi, mà phải  xin được tha thứ! Tha thứ! Lạy Chúa, đây là một từ thường bị chúng lãng quên!" — đại diện của Vatican Federico Lombardi nói.

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала