Bộ Ngoại giao Đức: trong tương lai gần, Ukraina không cần thiết phải gia nhập EU

© REUTERS / Vincent KesslerTrụ sở của EU ở Brussels
Trụ sở của EU ở Brussels - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại Đức Martin Schaefer bình luận về triển vọng thành viên của Ukraina trong khối EU ngay thời điểm sự kiện Brexit ở nước Anh như sau:

"Vấn đề  Ukraina  trở thành thành viên EU không phải là cấp thiết trong tương lai gần đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đối với toàn bộ Liên minh châu Âu", — ông Schaefer nói.

Сông tố viên Ukraina Yuriy Lutsenko và Tổng thống Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Foreign Policy khuyên Ukraina thay đổi chính quyền

Vào năm 2014 Kiev đã ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu, tuy nhiên,  tài liệu này không đảm bảo Ukraina sẽ là thành viên của EU. Trước đó, người đứng đầu  Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết, việc sát nhập Ukraina vào EU và NATO sẽ đòi hỏi  khoảng 20-25 năm.

Thảo luận về gia nhập gấp gáp của Ukraina với hoạt động của EU  trở nên tích cực hơn trong nước này ngay sau khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý ở Anh, với kết quả phần lớn người dân ủng hộ việc rời khỏi EU. Ở Kiev, ngay lập tức người ta cho biết họ  sẵn sàng thế chỗ London.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала