Thăm dò ý kiến: Người Mỹ trở nên ít tự hào về đất nước

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhNew York
New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Số lượng cư dân Mỹ thấy tự hào về đất nước họ đã giảm 19% trong vòng 5 năm, - điều đó thể hiện qua khảo sát của Fox News Poll.

New York - Sputnik Việt Nam
Thăm dò ý kiến: 60% người Mỹ cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất sự tôn trọng
Theo dữ liệu thăm dò, số cư dân tự hào về đất nước trong năm 2011 là 69% người Mỹ, nhưng đến năm 2016 — chỉ còn 50%. Giảm sút lớn nhất về tình cảm này ghi nhận ở đảng Cộng hòa — số người thấy tự hào đã ít đi 26%. Còn trong các đảng viên Dân chủ — giảm 14%.

"Không tự hào về nước Mỹ" — chiếm 46% số người được hỏi năm 2016. Còn năm 2011, chỉ số này là 28%.

¾ người Mỹ cho rằng cha ông họ hẳn cũng không thể tự hào về đất nước ngày nay.

62% số người được hỏi cho rằng ứng viên tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, là một người yêu nước Mỹ, trong khi đó cũng với câu hỏi này thì 63% người goi ra danh tính ứng viên Donald Trump.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала