Tổng thống Obama đề nghị thỏa thuận mới về hợp tác quân sự với Nga ở Syria

© AP Photo / Carolyn KastersterBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị Liên bang Nga một thỏa thuận mới về hợp tác quân sự trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, báo Mỹ Washington Post viết.

"Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất với Chính phủ Nga  thỏa thuận mới về Syria, sẽ tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước trong cuộc chiến chống những kẻ khủng bố" — tờ báo cho biết.

Theo tin tức của báo Washington Post, đổi lại Liên bang Nga cần phải thuyết phục chính phủ của Tổng thống Assad ngừng ném bom vào nhóm phiến quân đang được Hoa Kỳ hỗ trợ.

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Matthew Allen nói rằng bản ghi nhớ giữa hai  Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ "đang làm việc có hiệu quả".

Đồng thời, ông Allen nhấn mạnh, Hoa Kỳ không có kế hoạch hoạt động quân sự chung với Liên bang Nga, cũng không thảo luận các vấn đề về hợp tác quân sự và dự định sẽ tiếp tục giúp đỡ "các lực lượng địa phương" đang chiến đấu với các nhóm IS (tổ chức bị cấm ở Nga và một số quốc gia).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала