Yatsenyuk không chấp nhận để lãnh đạo EU và Tổng thống Mỹ bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYArseniy Yatsenyuk
Arseniy Yatsenyuk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatseniuk tuyên bố không chấp nhận việc Tổng thống Mỹ và lãnh đạo EU dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga.

"Thưa Ngài Tổng thống, thưa các nhà lãnh đạo EU, không thể chấp nhận loại bỏ các biện pháp trừng phạt với Nga chừng nào Nga chưa thực hiện các thỏa thuận Minsk, và chưa trả lại Donetsk, Lugansk và Crưm dưới sự kiểm soát đầy đủ", — ông Yatseniuk đáp trả lời nhận xét của nhà báo rằng các chính trị gia châu Âu đang ủng hộ việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Cựu Thủ tướng Ukraina đưa ra phát biểu rất mạnh miệng trước Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington. Ví dụ, một trong những tuyên bố của ông ta là chẳng còn bao lâu nữa, Ukraina sẽ không cần đến khí đốt, nhất là khí đốt của Nga lại càng không.

Ông này cũng một lần nữa than thở về mức lương thấp  của các quan chức Ukraina trong thời điểm quá độ của lộ trình Ukraina gia nhập EU, và đề nghị châu Âu lập ra một quỹ để duy trì lương bổng của quan chức nước này ở mức bình thường. Theo ý tưởng của Yatsenyuk, đó chính là một cách chống tham nhũng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала