Các nhà khoa học đã tìm thấy cách thoát khỏi bộ nhớ

© Fotolia / Photographee.euCác nhà khoa học đã tìm thấy cách thoát khỏi bộ nhớ
Các nhà khoa học đã tìm thấy cách thoát khỏi bộ nhớ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Công giáo Leuven ở Bỉ và Viện Leibniz ở Đức đã có thể phá hủy những bộ nhớ liên kết ở chuột bằng cách ức chế hoạt động của một gen duy nhất trong não, như tạp chí Biological Psychiatry viết.

Các nhà thần kinh học đã thay đổi gen neyroplastin bằng cách "tắt" nó vào những thời điểm cụ thể.

Các nhà nghiên cứu huấn luyện những con chuột di chuyển từ đầu bên này sang đầu bên kia bằng cách bật đèn sáng.  Nhóm động vật gặm nhấm này ghi nhớ khi đèn bật sáng,ở bức tường đối diện sẽ xuất hiện  thức ăn cho chúng. Điều này được gọi là học tập kết hợp.

Sau khi những con chuột thực hiện ổn định bài thử nghiệm, các nhà khoa học "tắt" neyroplastin, ngay sau đó các con vật đã không thể thực hiện lệnh như cũ nữa.

Neyroplastin cực kỳ quan trọng cho chức năng não. Đặc biệt, nếu ở người gene này theo bất kỳ lý do nào làm giảm hoạt động của nó thì có thể dẫn đến giảm khả năng nhận thức và bệnh tâm thần phân liệt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала