Lời khuyên của Thị trưởng Riga cho nghị sĩ muốn xây đài tưởng niệm lính Quốc xã

© Flickr / Toms Norde, Valsts kancelejaThị trưởng Riga Nil Ushakov
Thị trưởng Riga Nil Ushakov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Với đề xuất của một nghị sĩ Quốc hội Latvia, rằng bên cạnh tượng đài Người chiến sĩ giải phóng Xô-viết cần xây dựng cả tượng đài tưởng niệm lính Quốc xã, Thị trưởng thành phố Riga Neil Ushakov đáp ngắn gọn: Đừng nốc rượu mỗi sáng!

Trước đó có thông báo rằng nghị sĩ Alexandr Kirshtejns viết trên trang Twitter cá nhân là tháng Bảy năm 1941, quân đội Đức đã "giải phóng Riga khỏi đám người Bolshevik", — như phản ánh của kênh truyền hình "Nước Nga 24". Bình luận về thông tin hồ đồ như vậy, ông Neil Ushakov viết trong Facebook: "Sasha! Đừng nốc rượu mỗi sáng! Còn nếu uống thì hãy tắt Twitter đi!"

Đài tưởng niệm Chiến sĩ giải phóng Riga - Sputnik Việt Nam
Tượng đài chính về người lính Xô-viết liệu có còn ở Riga?

Quân Đức Quốc xã chiếm đóng Latvia trong những năm 1941-1944.

Trước đó Ủy ban Quốc hội Latvia về thẩm quyền, đạo đức và tuyên bố đã từ chối  xét cái gọi là sáng kiến xã hội nhằm phục hồi đề án trước chiến tranh với quảng trường Uzvaras nằm trên địa phận  công viên Uzvaras tại Riga, trong đó chứa đề xuất phá hủy tượng đài Người chiến sĩ Xô-viết. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала