Bà Lagarde: Brexit tạo cho các nước châu Âu nhiều tự do hơn để cải cách

© AFP 2023 / Nicholas KammBà Christine Lagarde đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Bà Christine Lagarde đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ cấp cho các lãnh đạo châu Âu nhiều tự do hơn khi tiến hành cải cách và thúc đẩy các dự án mà cư dân Anh đã bỏ phiếu chống, - bà Christine Lagarde đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định.

"Tôi đã nghe hết người này đến người khác trong Cao ủy Liên minh châu Âu nói rằng:"Việc đó rất phức tạp, chúng ta không thể làm nổi chỉ vì vướng người Anh", — báo Mỹ Financial Times dẫn lời bà Lagarde.

Cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul - Sputnik Việt Nam
McFaul: Tại sao Brexit không có lợi cho Mỹ mà có lợi cho Putin

Người đứng đầu IMF bày tỏ quan điểm rằng châu Âu rồi sẽ mạnh hơn sau khi Anh ra khỏi EU.

Trước đó, bà Lagarde đã kêu gọi chính quyền Anh đảm bảo có bước quá độ chuyển tiếp thuận lợi sang quan hệ kinh tế mới giữa Vương quốc này và Liên minh châu Âu sau quyết định rút khỏi EU.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала