Dân tị nạn Syria có thể nhận quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ

© REUTERS / Kayhan Ozer/Tayyip Erdogan
Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) – Những người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cơ hội trở thành công dân của đất nước này, - như tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

"Tôi muốn lưu ý những người anh em Syria của chúng tôi rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng là ngôi nhà của họ. Tôi muốn ngay hôm nay thông báo với các vị một tin tốt lành. Có lẽ trong quý vị  có người muốn trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Nội vụ của chúng tôi đang thực hiện bước đi theo hướng này. Và chúng tôi sẽ cung cấp cơ hội  như vậy cho những người anh em Syria của chúng tôi", — hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Tổng thống Erdogan phát biểu trước những người tị nạn Syria ở thành phố Kilis miền đông-nam đất nước.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận định rằng về vấn đề Syria, Ankara vẫn giữ lập trường như sáu năm trước, và một lần nữa nhấn mạnh lời cáo buộc chống  Tổng thống Syria Bashar Assad, mà theo Ankara là người phải chịu trách nhiệm về chuyện trong nước xảy ra thảm họa nhân đạo.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала