Cảnh sát Ấn Độ mở đường dây nóng chuyên về bò

© REUTERS / Abhishek N. ChinnappaCon bò trên đường thành phố Bengaluru, Ấn Độ
Con bò trên đường thành phố Bengaluru, Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cảnh sát bang Haryana ở Ấn Độ đã mở đường dây nóng hoạt động suốt ngày đêm, qua đó cư dân có thể thông báo cho các nhân viên bảo vệ trật tự pháp lý về những vụ đánh cắp hoặc giết chết bò, con vật mà người Hindu coi là linh thiêng.

Người đứng đầu cảnh sát bang cũng tuyên bố sẽ tổ chức các trạm kiểm soát để ngăn chặn việc đưa gia súc ra khỏi lãnh thổ Haryana một cách trái phép, —  theo tin đưa của The Indian Express.

Những biện pháp như vậy được  thông qua sau khi cư dân địa phương tổ chức một phiên tòa tự quyền xét xử với hai người vận chuyển thịt bò, bắt họ phải ăn món hữu cơ panchagavya làm từ phân bò, nước tiểu, sữa và bơ đặc, — tờ báo Ấn Độ lý giải.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала