Quốc hội Hoa Kỳ bất bình với quyết định của FBI trong vụ thư tín điện tử của bà Clinton

© AP Photo / Tony DejakHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan chỉ trích quyết định của FBI không khởi tố cựu Bộ trưởng Ngoại giao, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, trong vụ rò rỉ thư từ công vụ.

Trước đó, Giám đốc FBI James Comey nói rằng trong quá trình điều tra "vụ e-mail" của bà Clinton, FBI  không tìm thấy căn cứ để truy tố hình sự đối với bà.

Đồng thời ông Comey thừa nhận rằng có khả năng tin tặc đã truy cập vào một số thư tín của bà Clinton và khẳng định rằng "văn hóa an ninh" ở Bộ Ngoại giao tại thời điểm đó  "nói chung là không đủ".

"Tôi tôn trọng các chuyên gia tại FBI, nhưng tuyên bố này không thể giải thích được", — như thông báo của ông Ryan viết trên trang Twitter. Theo người phát ngôn Hạ viện Mỹ, tuyên bố của giám đốc FBI chỉ gây phương hại đến pháp luật.

Trước đó, Donald Trump đã đưa ra một lời chỉ trích tương tự, ứng viên tổng thống Mỹ cho rằng quyết định của FBI "không công bằng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала