Ông Tony Blair xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm về cuộc chiến Iraq

© AFP 2023 / DANIEL LEAL-OLIVASTony Blair
Tony Blair - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair biện minh cho quyết định của ông ta về phần tham gia của Vương quốc Anh trong cuộc xâm nhập Iraq, là bởi áp lực bên ngoài và rằng dù sao chăng nữa thì chiến tranh cũng tất yếu xảy ra.

Trước đó, hôm thứ Tư, Ủy ban đặc biệt ở Anh đã đi đến kết luận rằng Chính phủ Anh dưới sự lãnh đạo của đảng Lao động và Thủ tướng Tony Blair đã phạm sai lầm khi bắt đầu xâm nhập vào Iraq.

Ông Blair nhấn mạnh rằng quyết định về tham gia xâm nhập là "quyết định đau đầu và trăn trở nhất" trong cuộc đời ông, nhưng cũng lưu ý rằng đối với nước Anh đó là "cơ hội cuối cùng" nếu tính đến áp lực từ Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ.

"Đến thời điểm đó Hoa Kỳ đã bắt đầu chiến tranh, và họ sẽ hành động dù có chúng ta hay là không", — ông Blair nói trong tuyên bố đặc biệt.

"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý rằng những người thiệt mạng đã hy sinh vô ích", —  cựu Thủ tướng nhấn mạnh.

"Tôi đề nghị người dân Anh hãy tin tôi, tin rằng tôi đã hành động với ý nguyện tốt đẹp nhất",  — Cựu Thủ tướng Tony Blair nêu ý kiến.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала