Ông Kerry tin rằng sự can thiệp của Mỹ đã ngăn chặn đổ máu ở Ukraina

© AFP 2023 / Sergei SupinskyNgoại trưởng John Kerry
Ngoại trưởng John Kerry - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Sự can thiệp của Mỹ và một số nước châu Âu vào tình hình ở Ukraina năm 2014 đã khiến không xảy ra đổ máu ở nước này, Ngoại trưởng John Kerry cho biết.

Hôm thứ Năm, trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng đã gặp gỡ các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ. Trong cuộc nói chuyện, ông đã đề cập đến các sự kiện của năm 2014, khi xảy ra những cuộc đụng độ Maidan và Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych đã bị lật đổ. Kerry gọi những sự kiện này là "cuộc đấu tranh cho tự do và độc lập".

"Tôi tin rằng, nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta trên mỗi chặng đường ấy, đặc biệt là trong những ngày đầu, và nếu không có biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga, nếu không có sự thống nhất của châu Âu và Mỹ, nếu không có áp lực của chúng ta lên Tổng thống Putin — thì ai mà biết được, ai là những người đang diễu  qua các đường phố của Kiev ngày hôm nay, và ai mà biết được, bao nhiêu máu có thể đã đổ ra trong cuộc chiến này ",- ông Kerry phát biểu.

Theo ông, Mỹ đang"làm những gì họ làm tốt nhất — giúp con người trở thành những người mà họ muốn". Bộ trưởng Ngoại giao giảng  giải rõ, điều này hàm ý  là bảo vệ nhân quyền và tôn trọng pháp luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала