Hoa Kỳ cấp giấy phép khai thác dầu bí mật đối với công chúng

© Flickr / Florida Fish and WildlifeDầu trong vịnh Mexico
Dầu trong vịnh Mexico - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổ chức "Trung tâm đa dạng sinh học" phát hiện ra rằng từ năm 2010 các nhà chức trách Hoa Kỳ đã cấp hơn 1000 giấy phép khai thác dầu ở Vịnh Mexico bằng phương pháp thủy lực cắt phá, được gọi là freking, rất nguy hiểm cho môi trường.

Tuy nhiên, như nhân viên trung tâm Kristen Monsell đã nói khi trả lời phỏng vấn RT, nhà nước không nghiên cứu các vấn đề này và cấp giấy phép cho các công ty dầu khí một cách bí mật đối với công chúng.

Theo các tổ chức môi trường, vì việc khai thác dầu trong khu vực, khoảng 290 tỷ lít chất thải độc hại đã bị xả vào đại dương.

Bà Monsell nhấn mạnh rằng các cơ quan nhà nước đã dấu công chúng làm như vậy mà không tiến hành bất kỳ phân tích nào về tác động của dự án đối với môi trường và không đánh giá tác động của khai thác dầu đối với các loài động thực vật đang bị đe dọa tuyệt chủng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала