Bộ Quốc phòng Moldova đề nghị NATO giúp đưa quân đội Nga ra khỏi Pridnestrovie

© Sputnik / Sergei Kuznetsov / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Nga ra khỏi Pridnestrovie
Quân đội Nga ra khỏi Pridnestrovie - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KISHINEV (Sputnik) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Moldova Anatoly Salaru đề nghị NATO hỗ trợ rút quân Nga ra khỏi lãnh thổ Pridnestrovie, bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa này cho biết.
Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đảng Dân chủ-Xã hội Đức phản đối kế hoạch của NATO ở Đông Âu

Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Warsaw từ ngày 8-9 tháng 7, ông Salaru lưu ý rằng mặc dù Moldova được coi là nước trung lập từ quan điểm hiến pháp, điều này "không có nghĩa là không có mặt trận đối đầu trên cơ sở phi quân sự." Theo ông, "tuyên truyền, các biện pháp kinh tế, việc chưa giải quyết được vấn đề Pridnestrovie và triển khai quân đội Nga vẫn còn là nguyên nhân để thường xuyên quan ngại."

"Chúng tôi kêu gọi ủng hộ sáng kiến ​​của chúng tôi về việc chuyển sứ mệnh trong khu vực Transnistria thành sứ mệnh dân sự đa quốc gia. Chúng tôi cũng nhấn mạnh về việc rút quân đội và vũ khí Liên bang Nga ra khỏi lãnh thổ Moldova phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế", — ông Salaru nói.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала