Thủ tướng Nhật Bản bóng gió về khả năng thay đổi hiến pháp hòa bình

© REUTERS / Toru HanaiShinzo Abe
Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ám chỉ về khả năng thay đổi hiến pháp hòa bình của đất nước sau chiến thắng của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử vào Thượng viện. Đảng này chiếm được 2/3 tổng số ghế cần thiết để thay đổi bộ luật cơ bản của đất nước.

Trong số 242 ghế Thượng Viện Nhật Bản, Đảng Tự do Dân chủ do ông Abe đứng đầu và Đảng Komeito — đối tác trong liên minh cầm quyền chiếm được 145 ghế tại cuộc bầu cử vào ngày 10 tháng 7. Trong Hạ Viện, liên minh này cũng có 2/3 số ghế.

"Chúng tôi hy vọng tham khảo ý kiến về việc sửa đổi trong một cuộc trưng cầu dân ý sau khi thảo luận ​​(ý kiến thay đổi hiến pháp của các ủy ban quốc hội có liên quan)" — hang Kyodo dẫn lời ông Abe.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  tại Sochi - Sputnik Việt Nam
Lối tiếp cận mới của ông Abe có thể nghĩa là từ bỏ tham vọng chủ quyền với các đảo

Đồng thời, tại một cuộc họp báo, nhà lãnh đạo "Komeito" Natsu Yamaguchi cảnh báo về việc thay đỏi điều 9 Hiến pháp.

Theo Điều 9 của Hiến pháp, Nhật Bản "mãi mãi từ bỏ chiến tranh hoặc sử dụng vũ lực như một phương tiện giải quyết các tranh chấp quốc tế." Ngoài ra, Hiến pháp nêu rằng nước này "không bao giờ thành lập các lực lượng bộ binh, hải quân và không quân, cũng như các phương tiện chiến tranh khác."

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала