Ấn Độ thuê của Nga chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ hai

© Sputnik / Alexey KudenkoTàu ngầm hạt nhân Nga
Tàu ngầm hạt nhân Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ấn Độ đã thỏa thuận thuê của Nga chiếc tàu ngầm thứ hai thuộc đề án 971 trong thành phần Hải quân Nga, - như phản ánh của báo "Kommersant".

Trước đó báo chí đưa tin rằng ở đây là chuyện nói về chiếc tàu ngầm K-322 "Kashalot" được chế tạo năm 1998 hiện trong cơ số Hạm đội Thái Bình Dương.

Như  "Kommersant" cho biết dẫn nguồn tin riêng trong giới quân sự, nếu Hải quân Ấn Độ lựa chọn chiếc tàu ngầm này, thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến trình độ sẵn sàng chiến đấu của hạm đội Nga: trong đội trực chiến hiện có các tàu ngầm của đề án 667BDRM "Kalmar" và 949 "Antey" cũng như tàu ngầm mang tên lửa chiến lược của đề án 955 "Borey".

Theo dữ liệu của tờ báo này, khách thuê yêu cầu thực hiện nâng cấp nghiêm túc trên tàu ngầm, không chỉ  trong tiêu chí thích ứng với hệ thống quản lý của thủy thủ đoàn Ấn Độ mà cả về vũ khí nữa.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала