Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cáo buộc Nga gây ra vụ "thảm sát Volyn "

© AP Photo / Markus SchreiberBộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macherevich
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macherevich - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich nói rằng Nga đã gây ra vụ "thảm sát Volyn", cổng thông tin Internet Kresy.pl của Ba Lan cho biết.

Theo chính trị gia Ba Lan, Nga thật sự là "kẻ thù, đã sử dụng các lực lượng dân tộc trong các sự kiện 1939-1945." Chính Nga "đã sử dụng" những người cực đoan Ukraine, bộ trưởng Ba Lan tuyên bố.

Ảnh vụ thảm sát Volyn trên đường phố Warszawa - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm sát Volyn: áp xe khó lành trong mối quan hệ của Ba Lan và Ukraina

Macherevich khẳng định rằng sự kiện Volyn là diệt chủng, bài báo cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã nhiều lần ở trung tâm bê bối vì các tuyên bố chống Nga của mình. Đầu tháng sáu, ông nói rằng một tiểu đoàn liên quân có thể "kiềm chế nước Nga", và vài ngày sau lại gọi Matxcơva là "mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới."

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала