Trong Quốc hội Hoa Kỳ đòi mở cuộc điều tra mới về bà Clinton

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các Chủ tịch hai Uỷ ban thuộc Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ - người đứng đầu Ủy ban về các vấn đề pháp lý Bob Gudlatt và lãnh đạo Ủy ban Giám sát và cải tổ Chính phủ Jason Chaffetts - đã gửi văn thư đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với đòi hỏi tiến hành kiểm tra lời khai dối của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton liên quan đến "hồ sơ về thư điện tử”.

Trong văn kiện nói rằng "những bằng chứng mà FBI thu thập trong cuộc điều tra về việc bà Cliton sử dụng e-mail cá nhân đã cho thấy mâu thuẫn với một số khía cạnh trong lời khai mà bà tuyên thệ tại Quốc hội".

Như trước đây đã đưa tin, vụ xì-căng-đan xung quanh bà Clinton nổ ra hồi tháng Ba 2015 sau khi được rõ là trong giai đoạn 2009-2013, khi bà Clinton giữ chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà này đã gửi thư từ không phải thông qua hệ thống bảo vệ đặc biệt của Chính phủ, mà qua hộp thư điện tử riêng. 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала