Hàn Quốc phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở đất nước của họ

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeHàn Quốc phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở đất nước của họ
Hàn Quốc phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở đất nước của họ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hàng ngàn người dân Seongju, thành phố phía nam của Hàn Quốc đã đổ ra đường phố vào hôm thứ Tư để phản đối quyết định công bố cùng ngày trước đó của Washington và Seoul về việc đặt hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất của Mỹ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), như hãng Rёnhap đưa tin.

Theo thông tin của hãng thông tấn, có 5000 người tham gia cuộc biểu tình tại Seongju, thuộc tỉnh Konsan-do. Người biểu tình cho rằng kế hoạch triển khai tên lửa Mỹ trên đất của họ là bất hợp pháp, bởi vì nó đã được thông qua thiếu quá trình tham khảo ý kiến "công bằng và minh bạch" của người dân địa phương.

Quyết định triển khai các thành phần hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Seongju đã được công bố bất ngờ và gây chấn động trong dân chúng. Những người biểu tình, đặc biệt lo ngại về nguy cơ đối với sức khỏe con người từ  hệ thống radar THAAD quá mạnh, cho dù các quan chức đã gọi những mối lo ngại đó là"vô căn cứ".

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeHàn Quốc phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở đất nước của họ
Hàn Quốc phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở đất nước của họ - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở đất nước của họ

Sau biểu tình tại Seongju,các quan chức cấp cao của Tòa thị chính đã đến Seoul để tuyên bố phản đối tới Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала