Ông Lavrov: NATO cần thi hành bước đi phục hồi sự hợp tác với Nga

© Sputnik / Eduard Pesov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ASTANA (Sputnik) - Nga không phải là bên ngừng thi hành các thỏa thuận với NATO, vì thế Khối Liên minh cần thực hiện các bước đi để khôi phục hợp tác, - đó là tuyên bố hôm thứ Tư của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

"Về tính chất lâu dài trong mối quan hệ của Nga với NATO: quý vị cũng biết rằng không phải chúng tôi phá vỡ thỏa thuận hợp tác trong đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố… Và chúng tôi cũng không phải là bên đã đình chỉ tất cả các hình thức hiệp lực giữa Nga và khối liên minh Bắc Đại Tây Dương", — ông Lavrov nhắc nhở khi nói về phiên họp Hội đồng Nga-NATO.

Ông lưu ý rằng, khi công bố về cuộc họp này các đồng nghiệp phương Tây đã trình bày quyết định tiến hành họp như là "cử chỉ thiện chí", dường như họ đồng ý với đề nghị của Nga để họp Hội đồng.

"Thực ra không phải là họ đồng ý. Còn chúng tôi cũng không đề nghị. Nếu họ đóng băng cơ chế này, thì chính họ nên thực hiện động tác để giải băng, để phục hồi Hội đồng. Họ rất yêu cầu chúng tôi về việc tiến hành họp và chúng tôi đã đi tới theo hướng gặp nhau", — người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала