Ở Ai Cập, tiếng Nga sẽ thành ngoại ngữ thứ hai sau tiếng Anh

© Sputnik / Eduard PesovAi Cập
Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ai Cập dự định thực hiện mọi nỗ lực để tiếng Nga trở thành ngoại ngữ thứ hai sau tiếng Anh, như thông báo của nhà lãnh đạo Ủy ban quốc tế trong Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov, người vừa tham dự cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Ai Cập Ali Abdul Alem.

"Tất cả các thành viên trong phái đoàn Ai Cập đã nói về tầm quan trọng của việc khôi phục các chuyến bay và dòng khách du lịch đến nước họ". — ông Pushkov nói với các phóng viên.

"Đã bày tỏ ý tưởng Ai Cập sẽ nỗ lực hết sức để tiếng Nga trở thành ngoại ngữ thứ hai trong nước, sau tiếng Anh, ngôn ngữ di sản của quá khứ thuộc địa". — ông nói thêm.

Theo ông, đây là một kết quả có tầm quan trọng cho tiếp xúc chính trị, quan hệ kinh tế và du lịch giữa Ai Cập với Liên bang Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала